Số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ giảm mạnh sau khi tạm dừng đơn tị nạn

Người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp đang đợi chăm sóc y tế. Cảnh ngày 20/5/2022 gần Eagle Pass – Texas. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/ Epoch Times)

Sau khi đình chỉ đơn xin tị nạn, số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt ở biên giới Mỹ – Mexico đã giảm mạnh 33% trong tháng 7, đạt mức thấp mới kể từ tháng 9/2020.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết hôm 16/8 rằng Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (USBP) đã bắt giữ 56.408 người nhập cư bất hợp pháp vào tháng trước, thấp hơn đáng kể so với con số 83.536 vào tháng Sáu.

Hãng AP đưa tin, biên giới Mỹ – Mexico đã tạm dừng tiếp nhận đơn xin tị nạn kể từ ngày 5/6, vì số người vào Mỹ bất hợp pháp vào ngày hôm đó đã vượt quá giới hạn 2.500 người mỗi ngày. Tuy nhiên, do thiếu chuyến bay, nên Chính phủ Mỹ vẫn chưa thể trục xuất ngay tất cả những người nhập cư bất hợp pháp.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, sau khi thiết lập cơ chế ngắt mạch tị nạn ở biên giới, số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ đã giảm 55%, và trước đó, Chính phủ Mexico đã tăng cường thực thi biên giới, khiến số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ giảm đáng kể so với đầu năm nay.

Hãng tin AP dẫn lời Quyền Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Troy Miller cho biết: “Vào tháng 7, các biện pháp an ninh biên giới mà chúng tôi thực hiện đã tăng cường khả năng khiến việc nhập cảnh bất hợp pháp gây ra những hậu quả không thể tránh khỏi”.

Năm nay là năm bầu cử ở Mỹ, vấn đề nhập cư bất hợp pháp là vấn đề quan trọng được cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm. Chính quyền Biden bị Đảng Cộng hòa và một số người Mỹ đánh giá là quá lỏng lẻo và dễ dãi trong các chính sách đối với người nhập cư bất hợp pháp. Hãng tin AP cho rằng số lượng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ – Mexico đã giảm đáng kể, mang lại cho Chính phủ Đảng Dân chủ và Đảng Dân chủ một cơ hội thở đã chờ đợi từ lâu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Angelo Hernandez cho biết: “Chính quyền Biden-Harris đã có những hành động hiệu quả, trong khi Đảng Cộng hòa vẫn thờ ơ”.

Kể từ khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ triển khai hệ thống hẹn trực tuyến có tên CBP1 cho các đơn xin tị nạn vào tháng 1/2023. Hiện tại, 38.000 người đã đặt lịch hẹn thông qua hệ thống này và cuối cùng đã vào Mỹ thông qua các điểm nhập cảnh trên đất liền, và tổng số người nhập cảnh thông qua chương trình này đã lên tới 765.000 người.

520.000 người khác từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã có thể vào Mỹ từ các sân bay thông qua một chương trình chính sách khác bằng cách đăng ký trực tuyến với sự hỗ trợ của nhà tài trợ tài chính. Tuy nhiên, kế hoạch này gần đây đã bị đình chỉ do bị các nhà tài trợ cáo buộc gian lận.

“(Bộ An ninh Nội địa) đang nỗ lực mở lại các đơn đăng ký thông qua chương trình này càng nhanh càng tốt cùng với việc bổ sung các biện pháp an ninh thích hợp”, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới hôm thứ Sáu cho biết sẽ mở rộng khu vực mà những người nhập cư không phải người Mexico có thể đặt lịch hẹn trực tuyến để xin tị nạn vào ngày 23/8, sẽ mở rộng hơn tới khu vực ở miền nam Mexico.

Kế hoạch này được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Mexico, nhằm giảm bớt gánh nặng thực thi pháp luật và áp lực lên Chính phủ Mexico. Bằng cách này, những người nhập cư sẽ có thể nộp đơn xin tị nạn trực tuyến ở nhiều nơi tại Mexico trong tương lai mà không cần phải vội vã đến khu vực biên giới phía bắc nước này.

Tuy nhiên, ông Mark Green, Chủ tịch Đảng Cộng hòa của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, cáo buộc chính quyền Biden thay đổi thủ đoạn để hợp pháp hóa những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Ông tin rằng chính quyền Biden đang sử dụng những kỹ năng hời hợt để khuyến khích sự xâm nhập của những người nhập cư bất hợp pháp, những người lẽ ra không thể vào Mỹ, do đó “thực sự gây áp lực ngày càng tăng lên cộng đồng của chúng ta”.

Trong số những người nhập cư bất hợp pháp đổ về biên giới Mỹ – Mexico, cũng có một lượng không nhỏ là người Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần thuê máy bay dân dụng để trục xuất hồi hương những người nhập cư Trung Quốc bất hợp pháp. Đây cũng là một phần trong hợp tác thực thi pháp luật Mỹ – Trung.

Theo Tùng Nhân, VOA

Related posts